Người dân lại vất vả vì triều cường

Theo ghi nhận của PV PLO, tại hàng loạt tuyến đường ngoại ô như Trần Xuân Soạn (quận 7), Nguyễn Văn Hưởng (khu vực Thảo Điền, quận 2), triều cường đã làm ngập trên diện rộng. 

Nước triều cường chỉ ở mức dao động 20-30 cm, tuy nhiên người dân ở các tuyến đường trên cũng lao đao trước cảnh nước dâng. 

Đường Nguyễn Văn Hưởng lúc 17 giờ.

Nhiều chỗ ngập sâu 30 cm.

Triều cường lên vào giờ học sinh tan học.

Tại khu vực Trường The American School.

Học sinh và người dân tranh thủ về nhà khi nước triều thấp.

Người dân lao đao ứng phó triều cường.

Tài xế công nghệ đành leo lên chỗ khô thoáng.

Phụ huynh cũng lo lắng đón con sớm.

Tương tự, tuyến đường Trần Xuân Soạn cũng ngập trên diện rộng nhưng không ngập quá sâu.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt đỉnh vào các ngày 27 và 28-11.

Cụ thể, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức báo động (BĐ) 1-BĐ2; tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên BĐ3 0,1-0,15 m.

Do đó trung tâm đưa ra các cảnh báo cấp độ rủi ro do ngập lụt ở cấp 3, có nguy cơ ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông ở TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm