Người dân Cần Thơ còn lơ là phòng dịch COVID-19

Ghi nhận trong ngày thứ hai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, hầu hết các hàng quán ở TP Cần Thơ đều đóng cửa.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người bất chấp khuyến cáo hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng.

Nhóm người này tập trung chờ một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo phát quà hỗ trợ.

Sau đó, kéo đến trước cơ cở để nhận quà bất chấp sự khuyên can của lực lượng chức năng địa phương.

Chiều cùng ngày, ghi nhận tại bờ hồ Búng Xáng, nhiều người vẫn tụ tập để hóng mát, câu cá.

Một số người bỏ ngoài tai khuyến cáo hạn chế tụ tập của ngành chức năng, hơn nữa, tập trung nơi công cộng nhưng nhiều người không mang khẩu trang.

Tối cùng ngày, ghi nhận tại Công viên Lưu Hữu Phước, tình trạng người dân tập trung đông người vẫn còn, dù đã có khuyến cáo của ngành chức năng.

Một người bày tỏ do ở nhà cả ngày buồn quá nên đi dạo công viên, đi thể thao cho khỏe. Trả lời câu hỏi vì sao không đeo khẩu trang, một người khác cho biết tập thể thao mà đeo khẩu trang thì sẽ chết ngộp.

Thay vì giải thích để bà con bớt tụ tập thì lực lượng địa phương lại tổ chức giữ xe thu phí để người dân an tâm hơn vui chơi trong công viên. 

Một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng mở cửa bán cho khách bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm