Ngành điện làm việc xuyên tết khắc phục sự cố do mưa đá

Từ ngày 24 và 25-1 (ngày 30 và mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh, thành miền Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nội xảy ra mưa lớn kéo dài, mưa đá gây ảnh hưởng hệ thống lưới điện.

Nhân viên điện lực làm việc xuyên tết để kịp thời cấp điện trở lại cho người dân

Sau khi xảy ra sự cố, ngay trong đêm 30 tết, các cán bộ nhân viên ngành điện đã khẩn trương xử lý, khôi phục cấp điện nhanh nhất để người dân kịp có điện trở lại vui xuân đón tết.

Mưa lớn và mưa đá khiến nhiều tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng lưới điện trong ngày mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý


Đến ngày mùng 1 tết, mưa đá tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương gây ra sự cố điện.

Nhân viên điện lực làm việc xuyên tết

Đơn cử như tại Thái Bình, Công ty Điện lực Thái Bình đã phải huy động gần 800 cán bộ công nhân viên làm việc liên tục để kịp thời cấp điện trở lại cho người dân đón tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm