Năm 2021 khởi công dự án đường song hành Võ Văn Kiệt

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, cho biết dự kiến quý I-2021 sẽ khởi công dự án đường song hành Võ Văn Kiệt.

Cụ thể, dự án này sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc, giảm tai nạn giao thông khi các xe muốn rẽ trái tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con.

vo-van-kiet

Phối cảnh dự án sắp được đầu tư.

Ông Tấn cho biết với việc tổ chức giao thông như hiện nay dẫn đến việc các xe muốn lưu thông về trung tâm TP đều tập trung rẽ trái tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con. Lượng xe dừng chờ rẽ trái rất lớn, gây choáng chỗ mặt đường, đôi khi chiếm qua cả làn đường dành cho xe đi thẳng.

Đặc biệt là xe hai bánh phải dừng chờ ngay vị trí của làn đi thẳng gây ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông đi thẳng vào hầm. Việc xe 2 bánh tạt ngang đầu xe ô tô đang đi thẳng là vô cùng nguy hiểm.

Theo ông Tấn, dự án được hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông của khu vực đáp ứng nhu cầu giao thông hiện tại và tương lai. Đồng thời, nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và nút giao thông tại cầu Calmette.

Công trình xây dựng song hành Võ Văn Kiệt tại khu vực công viên bờ kênh cầu Calmette trên tuyến đường Võ Văn Kiệt. Điểm đầu dự án là điểm giao với đường Võ Văn Kiệt tại khu vực nút giao Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thái Học và điểm cuối là gần nút giao với đường Pasteur. Tuyến đường song hành này có tổng chiều dài 615 m, mặt đường rộng 7 m

Dự án được thi công trong 12 tháng (tính từ ngày khởi công), hoàn thành trong năm 2021. Tổng mức đầu tư là 54 tỉ đồng.

Hơn 300 người diễn tập chữa cháy tại hầm sông Sài Gòn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm