Mưa trắng trời ở nhiều quận huyện TP.HCM, dân đỡ ngột ngạt

Từ đầu giờ chiều nay (9-4), trời âm u, mưa nặng hạt kéo đến nhanh sau đó. Tới gần 5 giờ chiều, mưa mới bắt đầu có dấu hiệu ngớt dần.

Cơn mưa kéo dài đã giúp người dân TP.HCM bớt phần nào ngột ngạt bởi nắng nóng và căng thẳng sau nhiều ngày ở nhà chống dịch COVID-19.

Tại quận Bình Thạnh, tới gần 5 giờ chiều mưa mới bắt đầu ngớt dần. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trên tuyến quốc lộ 13 hướng về Bình Dương, nhiều người tham gia giao thông vội tấp vào lề đường, tìm nơi trú ẩn. Người mặc vội áo mưa tiếp tục cuộc hành trình.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã đăng tải hình ảnh mưa tại khu vực mình đang làm việc sinh sống với niềm hân hoan sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Tại nhiều khu vực ở quận Bình Thạnh, tới gần 5 giờ chiều, mưa mới bắt đầu có dấu hiệu ngớt. Cây xanh được tưới mát sau nhiều ngày nắng hạ.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến tiết trời mát mẻ hơn và lòng người cũng dịu hơn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar Nhà Bè cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực Long An và Đồng Tháp.

Ngoài ra, mây đối lưu cũng đang bắt đầu phát triển trên vụ vực các tỉnh, thành phố như Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM.

Mưa lớn khiến nhiều xe phải bật đèn để di chuyển. Ảnh: CTV

Cảnh báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây ra mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng ra các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh về cơn mưa chiều nay:

Mưa kéo dài sau nhiều ngày nắng hạn khiến người dân TP.HCM nhẹ nhõm hơn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mưa từ đầu giờ chiều. Ảnh: Tony Nghĩa

Người dân vội vã trước cơn mưa đầu mùa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Người đàn ông đẩy xe bán bánh bò trong cơn mưa chiều. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cây cối được tắm mát sau những ngày nắng hạn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mưa khắp nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm