Mưa lớn, nước chảy xiết, đường biến thành sông ở TP Thủ Đức

Chiều 23-4, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ đã khiến hàng loạt tuyến đường ở TP Thủ Đức như Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Linh Đông… rơi vào tình trạng ngập lênh láng. Nhiều đoạn ngập có độ sâu lên đến 30-40 cm khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy.

Nước lớn chảy xiết trên đường Võ Văn Ngân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ghi nhận trên đường Đặng Văn Bi, nước lớn khiến cả đoạn đường dài khoảng 500 mét rơi vào cảnh ngập úng. Nước tràn lên vỉa hè, thậm chí vào nhà dân.

Nhiều đoạn trên đường Đặng Văn Bi nước ngập sâu hơn 30 cm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nước tràn lên vỉa hè, nhà dân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trên đường Võ Văn Ngân đoạn giao với Đặng Văn Bi, nước chảy xiết khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn cộng với ngập khiến giao lộ này rơi vào tình trạng ách tắt kéo dài đến tận vòng xoay chợ Thủ Đức.

Ách tắc tại đường Võ Văn Ngân đoạn giao với Đặng Văn Bi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nước lớn, chảy xiết tại giao lộ Đặng Văn Bi - Võ Văn Ngân khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Tô Ngọc Vân và Kha Vạn Cân. Trên đường Linh Đông, nước ngập sâu khiến nhiều xe máy bị chết máy. Một số người dân phải quay đầu tìm đường khác để di chuyển.

Người dân đẩy xe bì bõm trong dòng nước xiết. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Mưa lớn khiến đường Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân kẹt xe nghiêm trọng.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Mưa lớn, đường ngập, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nước ngập tới hơn nửa bánh xe. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một số xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều đoạn đường biến thành sông. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm