Xuất hiện vết dầu loang ở hạ nguồn sông Lam

Sáng 3-3, Phòng TN&MT huyện Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc xuất hiện vết dầu loang ở hạ nguồn sông Lam (đoạn chảy qua xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân).

Vết dầu loang ở hạ nguồn sông Lam (đoạn chảy qua xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 

Vết dầu loang bốc mùi hôi thối trên sông Lam được người dân thôn Hồng Nhất (xã Xuân Giang) phát hiện vào ngày 2-3 rồi báo cơ quan chức năng. Những vết dầu này khá đậm đặc, màu đen, bốc mùi hôi thối, chảy loang xuống hạ nguồn.

Đoạn sông Lam này có bến neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ và gần kho xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại xây lắp & Xuất nhập khẩu miền Trung.

Vết dầu loang màu đen, bốc mùi hôi thối. 

Người dân lo sợ dầu loang chảy xuôi bởi hai bên hạ nguồn sông Lam người dân Hà Tĩnh, Nghệ An có nhiều đầm nuôi tôm và đánh bắt cá ở Cửa Hội. 

Chiều 2-3, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã dùng các dụng cụ thu gom được hơn 25 lít dầu loang đưa đi xử lý tránh ô nhiễm môi trường.

Hiện nguyên nhân xuất hiện vết dầu loang đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm