TP.HCM: Triều cường gây ngập trên diện rộng

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Trần Não, Nguyễn Văn Hưởng, Trần Ngọc Diện (quận 2), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Phú Định (quận 8), Hồ Học Lãm (quận 8, quận Bình Tân), quốc lộ 50, quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh)… nước ngập sâu tới nửa bánh xe.

Nhiều xe bị chết máy tại đường Phạm Hùng, Bình Chánh. Ảnh: TỰ SANG

Nước ngập trên diện rộng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TỰ SANG

Nước ngập khiến xe máy bị chết máy. Ảnh: TỰ SANG

Xe ô tô chạy ngang văng nước tung tóe vào người đi xe máy. Ảnh: TỰ SANG

Tại đường Trần Não và đường Nguyễn Văn Hưởng có đoạn nước ngập sâu gần 0,5 m và kéo dài hơn 0,5 km, nhiều xe bị chết máy, các quán cà phê phải đóng cửa, nhiều nhà dân bị nước tràn vào.

Bà Nguyễn Thị Thu, người dân đi qua đường Trần Não, cho biết xe bà đang chở mẹ già và con nhỏ thì do nước ngập tới nửa bánh xe nên bị chết máy. “Tôi đứng đây cả 30 phút rồi mà xe vẫn chưa nổ máy được, ngập do triều cường khu này nước hôi lắm” - bà Thu cho biết thêm.

Nước ngập vào nhà dân tại đường Trần Não. Ảnh: TỰ SANG

Người dân đắp bao ngăn nước tại đường Trần Não. Ảnh: TỰ SANG

Xe máy bị chết máy tại đường Trần Não. Ảnh: TỰ SANG

Có đoạn nước ngập nửa bánh xe tại đường Trần Não. Ảnh: TỰ SANG

Một số người dân cũng cho biết thời gian gần đây đường Nguyễn Văn Hưởng khi mưa hay triều cường thường xuyên ngập.

“Nước ngập từ 16 giờ tới 19 giờ vẫn còn ngập, tới nửa bánh xe, ngập vào nhà dân” - anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ tại đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), cho biết.

Người dân dựng rào cảnh báo nước ngập sâu tại đường Nguyễn Văn Hưởng. Ảnh: TỰ SANG

Quán cà phê phải đóng cửa do ảnh hưởng nước ngập. Ảnh: TỰ SANG

Nước ngập hơn nửa bánh xe khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TỰ SANG

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều ở TP.HCM đạt 1,7-1,75 m trong hai ngày 28 và 29-10, gây ngập úng các khu vực thấp, trũng. Đỉnh triều xuất hiện lúc 4 giờ đến 7 giờ và 16 giờ đến 18 giờ, sau đó giảm dần.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cũng đã gửi công văn khẩn đề nghị các quận, huyện: 7, 8, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường.

Các sở, ngành cũng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí bờ bao, cống quan trọng cũng như bố trí máy bơm nước di động để khắc phục sớm các sự cố ngập úng.

Trước đó, đợt triều cường cuối tháng 9 đầu tháng 10 đạt 1,77-1,8 m trên sông Sài Gòn và Đồng Điền - đỉnh triều cao nhất từ trước tới nay đã khiến một đoạn tường bao trên đường Bến Mễ Cốc (quận 8) bị bể và gây ngập hàng trăm nhà dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm