Tết này, Sài Gòn có thể nóng đến 35 độ C

Hôm nay (18-12), nhiệt độ ở TP.HCM, nhất là ở khu vực ngoại thành thay đổi khá đột ngột. Vào lúc sáng sớm trời khá lạnh.

Nhiệt độ ở TP.HCM đang xuống thấp, ban đêm và sáng sớm chỉ vào khoảng 20 độ C. Nhiệt độ này còn duy trì khoảng 2-3 ngày nữa. Trời lạnh làm ảnh hưởng đến những người mưu sinh sông nước. Ảnh: TRUNG THANH

Ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết do ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ của nhiều tỉnh, thành phía Nam đang giảm xuống.

Tại TP.HCM, nhiệt độ ở trạm Nhà Bè khoảng 20,8 độ C. Tại Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, nhiệt độ một số nơi xuống thấp, chỉ còn hơn 17 độ C, lạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Dự báo Tết 2018 nhiệt độ ở TP.HCM sẽ cao hơn Tết 2017. Ảnh: TRUNG THANH

Tuy nhiên, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ tháng 1 đến tháng 4-2018, trung bình trên toàn khu vực Nam bộ mức nhiệt xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm 0,3-0,5 độ C.

Tại TP.HCM nói riêng và miền Đông Nam bộ nói chung từ tháng 1 đến tháng 2-2018, mức nhiệt phổ biến 32-35 độ C. Từ tháng 3 đến tháng 4-2018 phổ biến 36-38,5 độ C.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm