Sẽ mưa dông và nắng to vào những ngày nghỉ Lễ 30-4

Cụ thể, ngày 29-4, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động từ 31-34 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất còn 22 độ. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 36 độ, trong đó TP.HCM là 34 độ.

Từ ngày 29-4 đến 1-5, nắng nóng diện rộng lại xuất hiện trở lại ở các từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi 39-40 độ, có nơi trên 40 độ; các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ. Trong thời kỳ này mưa dông rải rác kèm khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra vào các buổi chiều và tối ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày nghỉ lễ (30-4 và 1-5), sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ trung bình khoảng 32-36 độ. Một số nơi chiều có mưa. Tình hình nắng nóng diễn ra đến tuần đầu tháng 5. Khoảng ngày 10-5 lượng mưa sẽ tăng lên, nắng nóng sẽ giảm.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm