Sài Gòn nóng 37 độ C và đang tiếp tục tăng

Nhiệt độ cao nhất trong buổi chiều 8-3 đo được ở khu vực Tân Sơn Nhất là 37 độ C. Đầu giờ chiều 7-3, nhiệt độ cũng lên đến 37 độ C. Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết như trên.

Tại TP.HCM, đến 17 giờ ngày 8-3 mặt trời vẫn còn chói chang. Ảnh: KB

Theo ông Quyết, những ngày qua, mức nhiệt ban ngày ở TP.HCM khá cao, phổ biến 34-35 độ C.

So với cùng thời kỳ năm 2017 (10 ngày đầu tháng 3-2017): Tại Biên Hòa 35,7 độ C; Long Khánh (Đồng Nai) 34 độ C; Đồng Phú (Bình Phước) 35 độ C; Nhà Bè (TP.HCM) 33,9 độ C thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hiện nay ở TP.HCM tăng cao.

TP.HCM đang bước vào đợt nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong năm.   Ảnh: PLO

Phòng Dự báo thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận định thời điểm cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 sẽ là thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong năm, tại TP.HCM nhiệt độ có thể đạt 38-38,5 độ C.

Song tính chung khu vực Nam bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận định từ nay cho đến tháng 5 vẫn là pha Lanina nhẹ, sau đó sẽ chuyển sang trung tính nên nền nhiệt ở Nam bộ sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm