Khi nào mới hết nắng nóng như ‘đổ lửa’ ở TP.HCM?

Nhiều ngày gần đây, TP.HCM và các tỉnh miền Đông-Tây Nam bộ  đang  trong thời điểm nắng nóng như “đổ lửa”.

Mặc dù những khu vực này đã xuất hiện những cơn mưa nhưng tình trạng nóng, oi bức vẫn còn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-5 đến 13-5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

ThS Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết miền Nam đang trong giai đoạn cuối mùa khô. Khoảng ngày 14-5 sẽ có gió Tây Nam thổi nhưng còn yếu, có mưa nhưng ít.

Từ ngày 15-5, lần lượt ở Nam bộ sẽ bắt đầu vào mùa mưa. Khi đó nhiệt độ sẽ giảm bớt và hiện tượng nắng nóng sẽ giảm.

"Những ngày sắp tới Nam bộ sẽ bắt đầu những cơn mưa đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa thường là cơn mưa dông nên kèm theo những hiện tượng lốc, sét, gió giật… rất nguy hiểm. Chính vì thế người dân nên chú ý khi ra đường" - bà Lan cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm