Đỉnh triều kỷ lục tại Sài Gòn là 1,71 m

Sáng 2-2, nhiều tuyến đường ngoại thành ở TP.HCM bất ngờ bị ngập. Theo phản ánh của người dân, nơi ngập sâu nhất là các tuyến đường ở phía Nam TP (thuộc huyện Nhà Bè) và tuyến quốc lộ 1A chạy qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh bị ngập triều vào sáng 2-2. Ảnh: CTV

Đường Huỳnh Tấn Phát và đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) đều bị ngập khá sâu, có đoạn làm xe chết máy. Nước dâng lên khá sớm, khoảng 5 giờ đã thấy đường bị ngập nhưng nước cũng rút khá nhanh” - anh Tuấn, nhà ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, phản ánh.

Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ (PCLB&TKCNCH) TP.HCM cho biết: Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, TP đang vào đợt triều cường kéo dài năm ngày.

Nhiều đoạn đường bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Ảnh: CTV

Theo dự báo, đỉnh triều ở trạm Phú An trên sông Sài Gòn trong ngày 2-2 đạt đỉnh khoảng 1,63 m (lúc 4 giờ 30 phút). Đến ngày 3-2, đỉnh triều giảm xuống còn khoảng 1,60 m, sau đó tiếp tục giảm. Tuy nhiên, đây không phải là đợt triều quá cao so với các đợt trước.

Theo xác định của Ban chỉ huy PCLB&TKCNCH, đợt triều vào ngày 6-12-2017 là đợt triều cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, vào lúc 5 giờ ngày 6-12, đỉnh triều ở trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt đỉnh 1,71 m. Đây là đỉnh triều cao nhất tính từ năm 1960 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm