Đà Nẵng đón mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng kỷ lục

Khoảng 13 giờ 15 ngày 6-5, mưa lớn bắt đầu xuất hiện trên toàn TP, từ các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà....Một số người chạy xe không kịp trở tay, phải tấp vào nhà dân và các mái hiên để trú mưa.

Nhiệt độ ghi nhận cao nhất trong ngày là 36 độ C. Tuy nhiên, cơn mưa lớn kéo dài hơn 40 phút đã làm cho nền nhiệt của TP Đà Nẵng giảm xuống gần 7 độ C.

Cơn mưa lớn bất chợt khiến nhiều người dân phải dừng xe, tấp vào mái hiên để khỏi ướt. Ảnh: B.T.

Anh Đặng Quang, sống tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cho biết, đây chả khác nào cơn "mưa vàng" đã làm giảm bớt sự oi bức mà người dân chống chịu trong suốt những ngày qua. "Hi vọng trong những ngày tới sẽ có nhiều đợt mưa ngắn trong ngày như thế này để TP mát mẻ hơn", anh Quang nói. 

Cơn mưa làm không khí ở TP Đà Nẵng trở nên mát mẻ. Ngày mai (6-6), theo dự báo, nhiều khu vực trong TP sẽ tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.

Đây là trận mưa lớn đầu tiên khi TP Đà Nẵng trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: B.T.

Nhiều người di chuyển trong mưa. Ảnh: B.T. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm