Công tác truyền thông môi trường phải thường xuyên, đồng bộ

Sở TN&MT TP.HCM vừa tổ chức lễ sơ kết công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020. Tham dự hội nghị có đại diện của HĐND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, sở ban ngành đoàn thể; đại diện UBND các quận, huyện trên địa bàn; ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Trần Phong - Cục Trưởng Cục Bảo vệ môi trường Miền Nam.

Theo bà Thanh Mỹ, TP.HCM đang trong quá trình phát triển và hội nhập, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng của cả nước, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đây là thành phố lớn nhất Việt Nam. Con số thống kê về dân số thành phố là 8,4 triệu người. Thế nhưng số người thường xuyên sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố thực tế ước khoảng 13 triệu người. Vì vậy, hiện TP.HCM đang chịu áp lực rất lớn về dân số, tác động lên toàn hệ thống cơ sở hạ tầng.

Bà Thanh Mỹ, Phó GĐ Sở TN&MT TP.HCM, trình bày báo cáo sơ hội công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2017-2018

Đi cùng với sự phát triển của thành phố, các vấn đề về ngập lụt, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải đã tăng lên hằng ngày. Bên cạnh hàng ngàn tấn rác phát sinh tại hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... được thu gom, xử lý đúng quy định, thì vẫn còn các túi rác được thải bỏ ở gốc cây, lòng đường, vỉa hè, kênh rạch… gây mất mỹ quan đô thị, tạo hình ảnh chưa đẹp về TP.HCM. Mỗi ngày trôi qua, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của người dân thành phố ngày một rõ nét hơn: các đợt nắng nóng tăng lên, kéo dài; triều cường dâng cao, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng.

Trước thực trạng trên, ngày 29-10-2018, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch - Vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Qua đó, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường thành phố.

Cũng theo bà Thanh Mỹ, công tác bảo vệ môi trường chỉ đạt được hiệu quả khi có sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội. Muốn vậy thì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu phải được chú trọng và quan tâm thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 6423/QĐ-UBND ngày 12-12-2017 về ban hành Kế hoạch triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị-xã hội vào cuộc trong công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng cùng góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, sạch đẹp.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong năm qua, đã có 100% người dân thành phố được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và duy trì trong những năm tiếp theo; 100% học sinh các cấp được giáo dục về kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường. Sở TN&MT phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và sáu tổ chức thành viên (Hội LHPN, Thành Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên Đoàn Lao động, Hội Người cao tuổi) triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đã ký kết giữa Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và Sở TN&MT về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020. Trong năm 2018, các sở ngành, đoàn thể, quận, huyện đã xây dựng và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 27.940 lượt tuyên truyền viên là cán bộ Đoàn, hội viên các đoàn thể, ban điều hành khu phố, ấp…

Trao giấy khen cho một số đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2017-2018

Sở TN&MT đã phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM xây dựng phim và phóng sự tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn; các quy định xử phạt liên quan đến các hoạt động về quản lý chất thải rắn; tuyên truyền người dân không vứt rác trên kênh, rạch; hướng dẫn sử dụng thùng rác công cộng đúng mục đích và hiệu quả. Năm 2018, các cơ quan báo đài thành phố và trung ương có trên 500 tin bài, chuyên mục phát sóng tập trung phản ánh nội dung liên quan đến cải thiện môi trường, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm không khí, nguồn nước; chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; khắc phục môi trường bị ô nhiễm…

Đến nay có 20/24 quận, huyện đã triển khai thực hiện chương trình giảm sử dụng túi nylon khó phân hủy; tổ chức tập huấn cho khoảng 1.000 công nhân vệ sinh của tổ rác dân lập, Công ty Dịch vụ Công ích về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn… 

Tại lễ sơ kết, Sở TN&MT đã biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2017-2018. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm