Chuẩn bị nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Theo Trung tâm Quản lý đường thủy thuộc Sở GTVT TP, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhiều năm chưa được nạo vét, rác và bùn thải trong các tuyến cống chảy vào kênh cùng với ảnh hưởng dòng chảy từ sông Sài Gòn dẫn đến kênh bị bồi lắng. Bên cạnh đó, khi nước ròng, mùi hôi bốc lên ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước thực trạng trên, TP chỉ đạo Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện phê duyệt dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Các công nhân tiến hành thông tuyến trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: Thái Nguyên

Theo đó, Trung tâm Quản lý đường thủy sẽ tiến hành nạo vét theo ba giai đoạn. Trong đó, sẽ tiến hành nạo vét đoạn một (cầu Lê Văn Sỹ đến cầu số 6), chiều sâu nạo vét khoảng 0,9 m, thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6-2020. Tất cả bùn thải sẽ được đưa về Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Hai đoạn nạo vét còn lại là cầu số 6 đến đường Út Tịch (giai đoạn hai), chiều sâu nạo vét khoảng 1,01 m, thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7-2020. Giai đoạn ba là đoạn cầu Lê Văn Sỹ đến ngã ba sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm