Cả ngàn bồn nước cứu khát cho dân vùng hạn mặn

Hôm qua, 25-3, Quỹ Nhi đồng LHQ phối hợp với đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT đã bắt đầu chương trình này. Hưởng dụng đầu tiên là 80 hộ gia đình ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. 

Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Quỹ Nhi đồng LHQ trao tặng bồn chứa nước cho người dân. Ảnh: NGỌC HÀ


Với mỗi bồn chứa, người dân có thể trữ được 1 m3 nước, giúp người dân vùng hạn, mặn phần nào vượt qua khó khăn trước mắt.

Hôm nay, đoàn dự kiến sẽ trao 573 bồn chứa nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bến Tre. Và mai quay lại Sóc Trăng với 566 bồn nhựa chứa nước.

Những hộ được tặng bồn chứa đều có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC HÀ


Kinh phí thực hiện chương trình này là 80.000 USD, do Quỹ Nhi đồng LHQ tài trợ.

Năm 2020, hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL được đánh giá là đến sớm và khốc liệt hơn so với nhiều năm. Đến thời điểm nay, hạn hán và xâm nhập mặn đã làm cho khoảng 96.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm