Bão số 3 đổi hướng liên tục, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (KTTVQG) cho biết, lúc 7 giờ sáng 20-7, tâm bão số 3 ở ngay trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo KTTVQG xác định vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong các giờ tiếp theo, bão đi chậm theo hướng tây bắc, có quỹ đạo phức tạp và có khả năng mạnh thêm. Sau khi di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Đông bão suy yếu dần.

Đến sáng ngày 22-7, khi di chuyển đến khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 3 nhiều khả năng sẽ đổi hướng di chuyển xuống phía nam và dịch chuyển ngược ra ngoài.

Sơ đồ dự báo vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTVQG, nhận định khả năng cao bão số 3 sẽ đi ra ngoài, do đó ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Về tác động của hoàn lưu bão số 3, ông Năng cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với bão số 3, ở Bắc bộ từ nay đến hết ngày 26-7 sẽ có mưa rào và giông trên diện rộng.

Đợt mưa này chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 mưa kéo dài đến đêm 20-7, tập trung ở khu vực Tây Bắc - Việt Bắc. Giai đoạn 2 từ đêm 22 đến 25-7 mưa diện rộng xảy ra nhiều ở khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ.

Mưa lớn sẽ kéo theo nguy cơ về lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Về gió mạnh trên biển, Vịnh Bắc Bộ từ đêm 21-7 có gió mạnh cấp 5, phần phía Đông gió cấp 6, giật cấp 8; vùng biển phía Bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm