17 người thương vong do mưa đá, giông lốc

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sáng nay (4-3) cho biết nạn nhân tập trung ở Hà Giang với một người chết, 10 người bị thương, còn lại là Yên Bái với sáu người bị thương.

Trận mưa lớn đầu giờ chiều 3-3 tại Hà Nội khiến một số điểm bị ngập cục bộ, trong thời gian ngắn. Ảnh: Facebook

Thiệt hại vật chất toàn miền Bắc là 350 ngôi nhà bị sập, hơn 5.000 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều điểm trường và công trình văn hóa bị hư hỏng, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại... Trong đó, đáng chú ý là ở bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, Sơn La, lũ quét cục bộ chiều 2-3 đã cuốn trôi 183 con gia súc, gia cầm.

Điểm lại tình hình thời tiết giao mùa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối ngày 2 đến 3-3, bảy tỉnh miền núi phía Bắc gồm Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La đã xảy ra giông, lốc sét và mưa đá. Nhiều khu vực đã xảy ra mưa lớn, có nơi lượng mưa đến 100 mm.

Riêng Hà Nội, cơn mưa đầu giờ chiều 3-3, mặc dù ngắn và sau đó khô tạnh ngay nhưng các chuyên gia khí tượng nhận định lượng mưa tính theo đơn vị thời gian, cùng thời điểm tháng 3, là lớn nhất trong khoảng 50 năm qua. Trận mưa tương tự thống kê được là năm 1971.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm