Miền Trung cấp tốc khắc phục sự cố điện lực sau bão số 5

Theo EVNCPC, tới 7 giờ sáng cùng ngày, tình hình cung cấp điện do ảnh hưởng của bão số 5 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã dần ổn định trở lại.

Về tình hình vận hành lưới điện toàn EVNCPC: hiện lưới điện 110kV đã vận hành bình thường. Riêng lưới điện trung áp có tổng cộng 262 sự cố do ảnh hưởng của bão, đã khôi phục 193, chưa khôi phục 69. Tổng số trạm biến áp (TBA) bị mất điện là 6.736 trạm, đã khôi phục 5.815 trạm, chưa khôi phục 921 trạm.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 61 vụ, đã khôi phục 56 vụ, chưa khôi phục 5 vụ. Tổng số TBA bị mất điện là 1.260 trạm, trong đó đã khôi phục 1.229 trạm, chưa khôi phục 31 trạm. Dự kiến đến 12 giờ ngày 19-9 Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ khôi phục xong toàn bộ lưới điện bị sự cố.

Công nhân đang khắc phục sự cố điện lực hư hỏng sau bão số 5 tại Huế. Ảnh: ĐĂNG ĐỆ.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổng số vụ sự cố do ảnh hưởng của bão là 91 vụ, đã khôi phục 27 vụ, chưa khôi phục 64 vụ. Tổng số TBA bị mất điện là 2.100 trạm, đã khôi phục 1.246 trạm, chưa khôi phục 854 trạm.

Dự kiến toàn bộ phụ tải khu vực phía nam TP Huế sẽ được khôi phục vào lúc 18 giờ và khu vực phía bắc TP vào lúc 21 giờ hôm nay. Huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền và Phú Vang dự kiến khôi phục 50% phụ tải và thị xã Hương Trà và Hương Thủy dự kiến dự kiến khôi phục 70% phụ tải vào lúc 18 giờ hôm nay.

Tại tỉnh Quảng Nam, tổng số vụ sự cố do ảnh hưởng của bão là 38 vụ, đã được khôi phục toàn bộ. Tổng số TBA bị mất điện là 1.479 trạm, đã khôi phục 1.443 trạm, chưa khôi phục 36 trạm. Dự kiến đến 18 giờ hôm nay, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ khôi phục xong toàn bộ lưới điện bị sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm