Mất điện ngày nắng nóng, điện lực xin lỗi khách hàng

Theo phản ánh của nhiều người dân tại khu vực thị trấn Quán Hành và một số xã thuộc huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trong ngày 31-5 tại đây đã xảy ra tình trạng mất điện liên tục từ sáng sớm đến tối. Theo đó, điện lực tại đây đã ngừng cấp điện trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ, từ 14 giờ đến 15 giờ, từ 17 giờ đến 19 giờ và từ 20 giờ đến gần 22 giờ. Thời gian cắt điện đúng vào thời điểm nhiệt độ ở đây có lúc lên đến hơn 38 độ C khiến cho nhiều người dân bức xúc.

Chị Loan, một người dân sống ở thị trấn Quán Hành, chia sẻ theo như lịch thông báo, ngành điện chỉ ngừng cấp điện vào buổi sáng sớm và chiều muộn để sửa chữa, bảo dưỡng đường dây, thế nhưng tình trạng mất điện diễn ra liên tục trong ngày. “Thời tiết nắng nóng, oi bức kèm thêm không có điện nên cả nhà phải kéo nhau ra gốc cây, bờ ao để tránh nóng” - chị Loan cho biết.

Trong khi đó, một gia đình khác ở đây có đám tang người thân cũng phải vất vả đi tìm thuê máy phát điện ứng phó với cảnh mất điện, nắng nóng.

Được biết địa bàn xảy ra tình trạng mất điện ở trên giáp ranh với TP Vinh thuộc sự quản lý của Điện lực Nghi Lộc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An), trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Sau khi nhận được phản ánh, ngày 1-6, EVNNPC đã tiến hành xác minh và có phản hồi chính thức. Theo đó, vào ngày 31-5, PC Nghệ An có kế hoạch cắt điện trong thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ để phục vụ một số dự án đang thi công trên địa bàn.

Việc cắt điện này không làm gián đoạn việc cung cấp điện cho khách hàng vì PC Nghệ An đã bố trí cung cấp điện thuộc các khu vực này bằng đường đường dây mạch vòng (dự phòng). Tuy nhiên trong thời gian đó tại đây lại xảy ra sự cố bất khả kháng là vỡ sứ tại cột 21 nhánh rẽ Nghi Thiết (thuộc mạch vòng) dẫn đến mất điện từ 14 giờ 17 phút đến 15 giờ 26 phút và một lần tụt khóa néo tại cột cũng làm mất điện từ 20 giờ 17 phút đến 21 giờ 20.

Trong thông cáo được phát đi từ EVNNPC, PC Nghệ An rất lấy làm đáng tiếc vì sự cố trùng với kế hoạch cắt điện và xảy ra đúng vào thời điểm nắng nóng. “Mặc dù đã có dự phòng (mạch vòng) nhưng họa vô đơn chí, sự cố lại rơi vào đúng mạch dự phòng; do đó khách hàng bị mất điện và có sự bức xúc. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này và mong được khách hàng chia sẻ, cảm thông” - thông cáo của EVNNPC nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm