Lấy ý kiến người dân về quy hoạch hai bờ sông Hương

Tại Văn phòng ban Quản lý dự án KOICA (10 Lý Thường Kiệt, TP Huế) Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tổ chức trưng bày các bản vẽ về ý tưởng quy hoạch chi tiết trong dự án quy hoạch hai bờ sông Hương, nhằm lấy ý kiến đóng góp của người dân và du khách.

Khu vực trưng bày lấy ý kiến người dân về quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương.

Nội dung giới thiệu và lấy ý kiến bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch cảnh quan kiến trúc, quy hoạch hạ tầng, thiết kế đô thị, quy hoạch du lịch văn hóa và đánh giá tác động môi trường.

Dự án quy hoạch với chiều dài 15 km dọc sông Hương, đoạn từ đồi Vọng Cảnh đến ngang phố cổ Bao Vinh (gồm cả cồn Hến và cồn Dã Viên). Khu vực lập quy hoạch có diện tích 836 ha với điểm nhấn là khu vực bờ nam sông Hương đoạn qua trung tâm thành phố Huế.

Quy hoạch hai bờ sông Hương do KOICA tài trợ 6 triệu USD, với mục tiêu thiết lập quy hoạch phù hợp với sự phát triển của đô thị Huế, mang tính bền vững của một thành phố văn hóa và du lịch.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên- Huế lên kế hoạch xây dựng dự án đường đi bộ dài 380m nằm dọc bờ Nam sông Hương được kết cấu bằng bê tông, sàn lát gỗ, đang khiến dư luận hết sức băn khoăn lo ngại về độ chịu đựng của sàn gỗ dưới thời tiết ở Huế năm nào cũng diễn biến phức tạp, nắng bức mưa dầm.

Sau đợt trưng bày này, những ý kiến của người dân sẽ được tập hợp, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế và các cơ quan liên quan để xem xét, nghiên cứu, giúp cho dự án được hoàn thiện và phù hợp cảnh quan hai bên bờ sông Hương.

Trưng bày lấy ý kiến người dân kéo dài đến hết ngày 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm