Lãnh đạo thành phố thăm và chúc tết công nhân Đa Phước

Sáng ngày 15-2 (nhằm 30 Tết), ông Tất Thành Cang, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư TP.HCM; ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Toàn Thắng, GĐ Sở TN-MT TP.HCM đã đến thăm và chúc tết CBCNV và người lao động của Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS).

Lãnh đạo và chuyên gia VWS chào đón ông Tất Thành Cang, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm và chúc tết

Không mất thời gian lễ nghi và đậm phong thái chân tình, lãnh đạo thành phố đã trao đổi ngay với lãnh đạo VWS về tiến độ triển khai dự án nhà máy đốt rác hiện đã đến khâu nào rồi? Trả lời câu hỏi, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó TGĐ VWS cho biết: hiện đang chờ Sở KH&ĐT TP.HCM thẩm định và ngay sau khi được UBND chấp thuận, sẽ triển khai ngay và hoàn tất lắp đặt, xây dựng nhà máy trong vòng 20 tháng để có thể thu gom và đốt rác với công suất 2.000 tấn/ngày với diện tích khoảng 10ha. Nghe vậy, Phó bí thư TP.HCM Tất Thành Cang nói và giao cho UBND TP.HCM ngay sau tết có ý kiến để sớm xem xét để triển khai và dự án phải rút ngắn thời gian dưới 20 tháng.

Lãnh đạo thành phố bắt tay, thăm hỏi người lao động của Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước

Bởi theo Phó bí thư Tất Thành Cang, chỉ cần khu Đa Phước này bị nhiễm mùi hôi thì cả một vùng phía Nam của thành phố cũng bị nhiễm mùi theo, kể cả vùng giáp ranh với Long An. Vì vậy, rất kỳ vọng VWS làm tròn trách nhiệm và chia sẻ cùng thành phố về "nỗi khổ" của rác cũng như nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình đốt hiện đại hơn, thay vì chỉ chôn lấp rác như hiện nay.

Lãnh đạo thành phố tìm hiểu và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp nhằm sớm triển khai dự án nhà máy đốt rác công suất 2.000 tấn/ngày cho VWS

Lãnh đạo thành phố tìm hiểu và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp nhằm sớm triển khai dự án nhà máy đốt rác công suất 2.000 tấn/ngày cho VWS

Lãnh đạo thành phố tìm hiểu và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp nhằm sớm triển khai dự án nhà máy đốt rác công suất 2.000 tấn/ngày cho VWS

Đánh giá về Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước so với lần ghé thăm cách đây không lâu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Đa Phước những ngày cận tết đã khang trang, sạch đẹp hơn. Thành phố đã và đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án xử lý rác theo công nghệ hiện đại, sạch và bền vững hơn. Và, UBND thành phố sẽ sớm xem xét phê duyệt dự án để VWS nhanh chóng triển khai nhà máy đốt rác hiện đại.

Lãnh đạo thành phố tặng quà, lì xì và chúc tết người lao động Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước

Lãnh đạo thành phố tặng quà, lì xì và chúc tết người lao động Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước

Lãnh đạo thành phố tặng quà, lì xì và chúc tết người lao động Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước

Trước khi chia tay, lãnh đạo thành phố đã chúc CBCNV, chuyên gia nước ngoài và người lao động một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và cũng mong VWS luôn quan tâm, chăm sóc, cải thiện đời sống cho người lao động... để xứng đáng là một doanh nghiệp vì cộng đồng, chung tay vì một thành phố hiện đại, năng động và nghĩa tình.

Các xe rác tấp nập ra vào Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Đa Phước sáng ngày 30 tết

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã "lì xì" năm mới cho anh chị em lao động, các công nhân vệ sinh và anh em lái xe vận chuyển rác...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm