Lấn vịnh Nha Trang: Chậm khắc phục

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở, ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả của các dự án lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép”. Chiều 26-10, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh, cho biết như trên tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Đã nhiều lần lấn biển

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao, cho hay trước khi vịnh Nha Trang được công nhận là danh thắng quốc gia, dự án Khu nghỉ dưỡng Rusalka do Công ty Đầu tư-Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur làm chủ đầu tư đã lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép 2,4 ha. Thời điểm đó, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chưa phát hiện sai phạm thì chủ tịch HĐQT công ty này bị khởi tố nên dự án dừng lại.

Năm 2016, dự án trên đổi tên thành khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa với pháp nhân mới là Công ty CP Khu du lịch Champarama. Sau khi đo đạc lại để giao đất, các cơ quan chức năng mới phát hiện việc lấn biển trái phép trước đây. Tháng 11-2016, UBND tỉnh có công văn xin ý kiến Bộ VH-TT&DL hướng xử lý đối với 2,4 ha lấn biển trái phép của dự án. Tháng 2-2017, Bộ VH-TT&DL có văn bản trả lời Bộ thống nhất cho tồn tại 2,4 ha này.

Theo ông Mai Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở TN&MT, ngoài 2,4 ha lấp biển trái phép, trước đây dự án Rusalka còn được tỉnh cho phép lấp lấn vịnh Nha Trang hơn 7 ha. Khi thành lập pháp nhân mới, dự án mới được sử dụng phần diện tích hình thành từ lấp lấn biển trước đây. Cuối tháng 9-2017, sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định Công ty CP Khu du lịch Champarama đổ đá lấp biển trái phép thêm hơn 1,7 ha. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh còn buộc công ty trên phải khôi phục nguyên trạng ban đầu.

Công ty CP Khu du lịch Champarama lấp biển trái phép hơn 1,7 ha tại dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa. Ảnh: TẤN LỘC

Hòn Rùa: Phải móc đá, chở vô bờ

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thêm giấy phép xây dựng do Sở cấp năm 2016 chỉ cho hoàn thiện các hạng mục đã có trước đây của dự án cũ chứ không được xây dựng các hạng mục mới. Tuy nhiên, mới đây Sở Xây dựng phát hiện Công ty CP Khu du lịch Champarama thi công sai giấy phép xây dựng, cụ thể tự ý xây thêm bể bơi trong nhà. Sở Xây dựng đã quyết định đình chỉ thi công, xử phạt vi phạm hành chính.

Cũng theo ông Mai Xuân Hưng, hiện nay Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa chưa khắc phục việc lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép gần 1,3 ha tại dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa. Trước đó, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh buộc công ty này phải khôi phục nguyên trạng trước ngày 16-10.

“Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh, yêu cầu chủ đầu tư dự án phải thực hiện ngay biện pháp khắc phục. Phải múc đất đá hết lên, chứ không phải hất xuống biển là xong. Về nguyên tắc, đá chở từ trong bờ ra lấp biển thì phải chở trở lại bờ chứ không thể nào chấp nhận cho ủi xuống nước để che lấp” - ông Hưng nói.

Tuy nhiên, khi PV hỏi: “Trong yêu cầu khôi phục nguyên trạng, ngoài múc đất đá lên, có buộc khôi phục môi trường sinh thái vùng biển bị xâm hại không?” thì không nhận được câu trả lời.

Sở Xây dựng nói “Rusalka không lấn biển”

Tại buổi họp báo, PV Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: “Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc để xảy ra tình trạng các dự án liên tục lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép?”. Phó Giám đốc Sở TN&MT Mai Xuân Hưng trả lời: Việc cắm mốc giao đất cho dự án do Phòng TN&MT TP Nha Trang thực hiện và gặp khó khăn do cắm dưới mặt nước. Còn trách nhiệm quản lý xây dựng, kiến trúc là của Sở Xây dựng.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Thọ lại cho rằng dự án Rusalka hoàn toàn không lấn biển. Ông cũng không đề cập đến trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm