Khẩn trương quy hoạch lòng đất trung tâm Sài Gòn

Trước yêu cầu phát triển thành phố văn minh, hiện đại cùng với sự khan hiếm diện tích xây dựng ở khu vực trung tâm và nội thành TP.HCM, việc phát triển không gian xây dựng ngầm là đòi hỏi tất yếu.

Sở QH-KT TP.HCM nhấn mạnh như trên trong đề cương quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị TP.HCM, vừa gửi các đơn vị liên quan góp ý, để sớm triển khai thực hiện.

Khu vực đường Nguyễn Huệ sẽ là một trong những tuyến đường ở trung tâm TP.HCM sớm quy hoạch không gian ngầm. Ảnh: KB 

Theo Sở QH-KT, việc lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm là lĩnh vực mới đối với Việt Nam. Hiện chưa có địa phương nào triển khai thực hiện. Tại TP.HCM, cơ sở dữ liệu về hiện trạng công trình ngầm còn nhiều bất cập và khó thu thập đầy đủ, chính xác.

Do đó, Sở QH-KT kiến nghị UBND TP.HCM cho thực hiện trước công tác thu thập dữ liệu hiện trạng và lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm ở vùng trung tâm hiện hữu (930 ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quy mô 657 ha).

Dự kiến, vào tháng 6-2017, TP.HCM sẽ tổ chức mời thầu tư vấn về lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm. Đến tháng 8 sẽ khảo sát hiện trạng công trình ngầm đô thị...

Sở QH-KT cho biết thêm từ năm 2009, Văn phòng UBND TP đã có văn bản giao các sở, ngành liên quan xây dựng hoàn chỉnh đề án lập Trung tâm quản lý hạ tầng ngầm đô thị. Tuy nhiên, đến nay trung tâm này vẫn chưa đi vào hoạt động.

Đến năm 2016, Sở QH-KT có tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị và tờ trình thẩm định về nguồn vốn thực hiện dự án này. Song đến nay, dự án này vẫn chưa được  Sở KH-ĐT ghi vốn để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm