Kênh Thị Nghè “đứt đoạn”, ngăn cá chết thế nào?

Ngày 14-3, tin từ Sở TN&MT TP.HCM cho hay, đến nay phương án nạo vét, giảm ô nhiễm, ngăn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, đoạn thượng nguồn vẫn chưa được triển khai thực hiện.

"Nguyên nhân là do đoạn kênh này chưa có đơn vị nào quản lý trực tiếp" - một cán bộ Sở TN&MT giải thích.

Theo Sở GTVT TP.HCM, trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chỉ có đoạn hạ nguồn (từ cầu Lê Văn Sỹ đến cửa sông Sài Gòn) có chức năng giao thông thủy, được UBND TP giao cho Sở này quản lý.

Đoạn kênh thượng nguồn (từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Út Tịch) chỉ có chức năng thoát nước, hiện chưa có đơn vị nào quản lý trực tiếp.

Kênh Thị Nghè “đứt đoạn”, ngăn cá chết thế nào? ảnh 1
Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chủ yếu xảy ra nhiều ở đoạn thượng nguồn do nguồn nước bị ô nhiễm. Ảnh: TRUNG THANH

Với tình cảnh trên, Sở GTVT TP đề xuất Sở TN&MT nên kiến nghị UBND TP giao đoạn kênh thượng nguồn cho trung tâm chống ngập quản lý để thực hiện nạo vét, giảm ô nhiễm.

Trước đó, để ngăn tình trạng cá chết tái diễn trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong giai đoạn chuyển giao từ mùa nắng sang mùa mưa (thường vào tháng 5) Sở TN&MT đề nghị các đơn vị liên quan sớm cung cấp thông tin về phương án giảm ô nhiễm. Trong đó, có việc nạo vét lòng kênh, nhất là đoạn thượng nguồn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm