Kè sông Hàn bị sóng vỗ hỏng nghiêm trọng

Chiều 31-10, do ảnh hưởng của mưa lớn cùng gió mạnh nên mực nước sông Hàn lên nhanh.

Nước lớn và gió giật mạnh, sóng cao đánh thốc vào đoạn kè trên đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến tuyến kè bị bong gạch, lộ cả phần bê tông cốt thép. Kè này sau nhiều lần sửa chữa, tu bổ sau mỗi mùa mưa nay lại hư hỏng. Nhiều người lo lắng về chất lượng của bờ kè cũng như vỉa hè tuyến đường ven sông Hàn.

Theo ghi nhận, một số trụ điện chiếu sáng cảnh quan được đúc bằng bê tông cốt thép cũng bị sóng xô ngã. Bờ kè bong gạch và tạo ra kẽ  nứt lớn. Ảnh: N.TRI

Gạch lót vỉa hè bị bong bật ra ngoài, nằm ngổn ngang, lộ phần thép bên dưới và hộc sâu. Ảnh: N.TRI

Nhiều vị trí có sàn bê tông cốt thép bị hư hại, có vị trí sàn bị sóng đập văng hết bê tông, chỉ còn trơ thép. Câu hỏi về chất lượng công trình đã được nhiều người dân đặt ra. Ảnh: N.TRI

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến sóng đánh dữ dội vào kè sông Hàn trên đường Như Nguyệt khiến kè hư hỏng. Ảnh: N.TRI

Trước đó, đoạn kè này vốn đã bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 10 (15-9) vừa qua nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa và bị sóng đánh tiếp. Ảnh: N.TRI

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 31-10, do trời mưa lớn kèm theo gió mạnh, một cây hoa sữa có đường kính khoảng 25 cm, cao hơn 10 m trên đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ bị bật gốc, đè móp đầu một chiếc ô tô 4 chỗ đang đậu bên đường. Rất may, không có người nên không có thương vong.

Kè sông Hàn bị sóng vỗ hỏng nghiêm trọng ảnh 6
Ảnh cây bật gốc đè lên ô tô. Ảnh: QLĐT

Ngoài ra, do gió mạnh khiến một số cây dọc tuyến đường bị bật gốc. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dọn dẹp và trồng lại các cây bị bật gốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm