Hơn 900 công dân Việt từ Nhật Bản, Thái Lan sắp được về nước

Ngày 17-3, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam hết hạn hợp đồng lao động, hoàn cảnh thực sự khó khăn ở Nhật Bản, Thái Lan về nước.

Thời gian qua các hãng bay trong nước thực hiện nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày tại các cơ sở cách ly đủ điều kiện do địa phương quản lý, với yêu cầu đúng quy trình, quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Toàn bộ chi phí cách ly và công tác liên quan phòng, chống dịch do doanh nghiệp, đơn vị tổ chức chuyến bay đảm bảo.

Các bộ, ngành địa phương liên quan được giao xem xét, xử lý cụ thể kiến nghị của doanh nghiệp, phù hợp khả năng tiếp nhận trong nước, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để lợi dụng nâng giá, trục lợi, tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng cũng giao Công ty cổ phần Hàng không Vietjet chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc giải quyết các thủ tục nhập cảnh, tổ chức, giám sát chặt chẽ việc cách ly tự nguyện trả phí cho người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú, khách sạn do TP Đà Nẵng chỉ định.

Đồng thời, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng.

Theo đại diện Vietjet, do nhu cầu công dân Việt Nam về nước lớn, nên đơn vị đề xuất với Chính phủ như trên. Dự kiến hãng sẽ thực hiện bốn chuyên bay, với số lượng trên 900 người.

“Tất cả chuyến bay sẽ hạ cánh và thực hiện khử trùng tại sân bay Đà Nẵng…”- đại diện Vietjet khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm