Hôm nay, TP.HCM sẽ mưa trên diện rộng kết hợp triều cường

Ngày 21-10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện tại dải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nối với cơn bão số 8. Đồng thời trên cao có sự hội tụ gió hình thành trên khu vực các tỉnh Nam Bộ.

Do đó, Đài dự báo trong ngày hôm nay (21-10), thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Người dân đề phòng trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thông tin về tình hình triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và hiện đang vẫn ở mức cao.

Lúc 7 giờ ngày 21-10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm như sau: Nhà Bè mực nước 1,54 m cao hơn BĐIII 0,07 m; Phú An mực nước 1,55 m cao hơn báo động 3 0,06 m.

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ xuống nhanh trong năm ngày tới. Mực nước cao trên báo động 2 tại Phú An và Nhà Bè còn duy trì hết ngày 21-10. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM ở cấp độ 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm