Hội hoa xuân TP.HCM-2018 có gì lạ?

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, Hội hoa xuân TP.HCM-2018 vẫn tiếp tục được tổ chức tại Công viên Tao Đàn, quận 1. Thời gian kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng Tết Mậu Tuất.

Dự kiến Hội hoa xuân TP.HCM-2018 sẽ chia làm ba khu vực: khu trưng bày triển lãm, khu phục vụ lễ hội và khu giới thiệu sản phẩm - quà lưu niệm.

Khu trưng bày triển lãm có khoảng 3.000 hiện vật. Ngoài hoa, cây kiểng, đá cảnh, non bộ, cá…, năm nay có thêm khu trưng bày chim cảnh.

Khu vực trưng bày cây kiểng tại Hội hoa xuân năm 2017. Ảnh: KB

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trước giờ khai mạc, Công ty Công viên Cây xanh sẽ hỗ trợ Thành đoàn TP tổ chức cho 1.000 trẻ em cơ nhỡ được tham quan miễn phí.

Công ty Công viên Cây xanh cũng hỗ trợ Ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp TP tặng 1.000 cặp vé xe buýt và 1.000 vé vào cổng tham quan Hội hoa xuân cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Theo quy định của UBND TP.HCM, Hội hoa xuân năm nay giá vé vào cổng là 30.000 đồng, miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm