Hàng loạt quán ăn, salon tóc... đóng cửa chống dịch COVID-19

Đến sáng ngày 25-3, dọc các con đường nhộn nhịp ăn uống, cà phê... của thành phố, các cửa hiệu đều đã đóng cửa im lìm, dán bảng thông báo tạm ngưng hoạt động từ chiều ngày 24-3 đến 30-3-2020. 

Các chủ quán cà phê tại khu vực quận Phú Nhuận, Tân Bình... luôn tấp nập khách từ sáng đến tối đã chấp hành nghiêm túc thông báo của UBND TP.HCM.

Quán cafe này ngày 24-3 còn rất đông khách nay đã tạm ngưng đóng cửa.

Một số khách vẫn ghé quán vì không biết có quy định mới đều phải thất vọng ra về.

Quán ăn dán thông báo to trước cửa.

Khu phố ẩm thực ăn uống đông đúc của TP.HCM là đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) với hàng loạt quán ăn lớn nhỏ cũng đồng loạt tạm ngưng phục vụ.

Các chủ các quán ăn, nhà hàng đều phải trả chi phí thuê mặt bằng rất cao. Việc tạm đóng cửa khiến họ phải chịu thiệt hại không ít. Tuy nhiên, đại diện các quán đều ủng hộ chủ trương của TP để chống dịch COVID-19

Một cửa hàng cơm treo bảng tạm ngưng phục vụ

Có quán tạm nghỉ thời gian kéo dài tận 2 tuần.

Đa phần các quán ăn, nhà hàng đều thông báo sẽ mở cửa lại từ ngày 1-4-2020. 

Tương tự, các salon tóc, massage cũng đồng loạt thông báo tạm ngưng hoạt động.

Tiệm cắt tóc đóng cửa

Các chủ tiệm tóc, quán ăn cho biết các chủ nhà cho thuê cũng đã giảm giá thuê xuống khoảng 20-25% cho họ để chia sẻ khó khăn mùa dịch. 

Một tiệm bánh cũng thông báo đóng cửa

Các hệ thống phòng tập gym lớn cũng thông báo đóng cửa từ chiều 24-3 để chống dịch COVID-19.

Một hệ thống phòng tập gym quy mô lớn đóng cửa im lìm.

Khách hàng vẫn được cộng thời gian tập tương ứng với thời gian phòng gym này tạm ngưng đóng cửa.

Nhiều quán nhậụ cũng tạm nghỉ qua hết dịch mới hoạt động trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm