Hạn chế tối đa các đường bay đến Nội Bài

Chiều 10-8, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài.

Đối với đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội, căn cứ nhu cầu thực tế, có thể giảm khai thác xuống dưới hai chuyến khứ hồi/ngày.

Bộ GTVT cũng lưu ý Cục Hàng không ưu tiên các chuyến bay phục vụ công tác công vụ, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

Ngày 22-7, Bộ GTVT cũng đã dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội đi Cần Thơ và Phú Quốc. Đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Bộ GTVT tiếp tục giao Cục hàng không chủ động điều phối khai thác vận chuyển hành khách phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm