Hầm chui hơn 500 tỉ ở TP.HCM trước ngày thông xe

Công trình xây dựng hầm chui An Sương (quận 12, TP.HCM) được khởi công vào tháng 1-2017, với tổng vốn đầu tư 514 tỉ đồng.

  Công trình nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông trên trục quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường Trường Chinh qua nút giao, đồng thời xóa điểm đen ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực này.

Vào ngày 14-3 tới, hầm chui An Sương sẽ chính thức thông xe đường hầm thứ nhất (nhánh N1), theo hướng đường Trường Chinh đi quốc lộ 22.

Nhánh N1 dài 445 m, rộng 9-9,5 m, trong đó độ dài hầm hở là 320 m, hầm kín là 125 m, tốc độ di chuyển quy định 50 km/giờ.

Hầm hở đường Trường Chinh dài 140 m, còn hầm phía quốc lộ 22 dài 180 m. Tĩnh không lớn nhất của hầm cao 5 m. Hầm chui được thiết kế có tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7.

Hiện tại các công nhân tất bật thực hiện những công việc cuối cùng như hoàn chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng, thoát nước, tráng nhựa, lắp đặt biển báo... để chuẩn bị thông xe.

Hệ thống lan can bên trên hầm được làm bằng thép, có độ cao gần 2 m so với mặt đường.

Phần hầm kín được lắp đặt 60 đèn led chiếu sáng, công suất 150 W dọc hai bên thành hầm.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng được lắp đặt dọc hai bên thành hầm.

Công nhân lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu ở đầu hầm.

Hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài hầm đã hoàn thiện.

Nhánh hầm chui N2 hướng từ quốc lộ 22 về đường Trường Chinh sẽ được thi công sau đó và hoàn thành trong năm nay. Khi hoàn thiện, tại ngã tư An Sương sẽ hình thành nút giao thông ba tầng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm