Hải Phòng sẽ thành lập thành phố thuộc thành phố

Ngày 14-10, trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết TP chủ trương chuyển huyện Thuỷ Nguyên thành TP trực thuộc TP, chuyển hai huyện An Dương, Kiến Thuỵ thành quận.

Song song với việc tập trung đầu tư hạ tầng KT – XH, Hải Phòng sẽ triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành TP trực thuộc TP và huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025. Tiếp đó, sẽ chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030.

Cầu Hoàng Văn Thụ nối trung tâm TP với huyện Thuỷ Nguyên qua sông Cấm

Đại hội Đảng bộ TP đề ra mục tiêu xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng mang bản sắc riêng của TP cảng biển. TP sẽ bố trí nguồn lực để đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo bờ các con sông chảy qua nội thành như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý... tạo thành các cảnh quan, công trình công cộng phúc lợi xã hội.

Theo đó, không gian đô thị sẽ đột phá theo ba hướng về phía Đông Nam, Bắc và Tây Nam. Hướng Đông Nam gắn với cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

TP tiếp tục đầu tư các khu đô thị sinh thái hiện đại, tầm cỡ quốc tế, hoàn thành hệ thống cáp treo 21km tại Cát Bà, các khu vui chơi giải trí hiện đại, khu công nghiệp, dịch vụ logistics, khu đô thị tái định cư Cát Hải, tạo bước đột phá về phát triển đô thị, du lịch biển.

Tại hướng Bắc gắn với phát triển đô thị bờ sông Cấm, xây dựng hai bờ sông Cấm trở thành nơi thăm quan, du lịch tạo ra một diện mạo mới của đô thị. Tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng Khu trung tâm hành chính - chính trị tại Bắc sông Cấm, các trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đảo Vũ Yên.

Dự án cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray vừa được khởi động xây mới giúp Hải Phòng phát triển không gian về phía Tây Nam

Tại hướng Tây Nam, Hải Phòng sẽ tập trung phát triển đô thị sinh thái hai bên sông Lạch Tray và Đồ Sơn. Trong đó, ưu tiên đầu tư các trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục.

Tại Đồ Sơn sẽ tập trung hoàn thành dự án bãi biển nhân tạo, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của tập đoàn Geleximco; quy hoạch lại theo hướng hiện đại hóa hạ tầng du lịch tại khu 1, khu 2, khu 3 Đồ Sơn.

Cùng với việc huy động nguồn lực cho phát triển khu đô thị mới, Hải Phòng cũng tập trung chỉnh trang đô thị cũ theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Việc cải tạo chỉnh trang đô thị sẽ được được tiến hành thường xuyên, hạ tầng đô thị từng bước được cải tạo hợp lý, ưu tiên các công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, văn phòng, thương mại.

Bên cạnh đó sẽ thực hiện di dời các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, cảng trong đô thị về các KCN theo quy hoạch. Các công trình có giá trị về lịch sử, kiến trúc, văn hoá sẽ được lập thành danh mục để thực hiện bảo tồn, tôn tạo giữ gìn bản sắc đô thị truyền thống.

Hải Phòng cũng sẽ tập trung đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, sinh viên và công nhân làm việc trong các KCN.

Trước mắt, TP sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đang triển khai như tuyến đường bộ ven biển, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đường Đông Khê.

Đồng thời, triển khai các công trình mới như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, xây dựng cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên, cầu Rào 3 và tuyến đường mới kết nối từ trung tâm TP đi Đồ Sơn, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, cầu Bến Rừng, các tuyến đường vành đai 2 và 3 cùng hệ thống nút giao khác.

Về cảng biển sẽ triển khai xây mới thêm 6-8 bến thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm