Hà Nội vắng vẻ giữa đại dịch COVID-19

Tính đến tối 16-3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm COVID-19, trong đó riêng tại TP Hà Nội có 14 trường hợp.

Để phòng, chống dịch bệnh, chính quyền Hà Nội triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm việc tạm ngừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke và tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích, danh lam đến hết tháng 3-2020.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - địa điểm check in "số 1" của giới trẻ Hà Nội vắng vẻ đến bất ngờ.

Một địa điểm hút khách khác là chợ Đồng Xuân cũng thưa bóng người hơn rất nhiều so với thường thấy.

Tạ Hiện - "phố Tây" của Hà Nội không còn cảnh náo nhiệt bấy lâu nay.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vắng vẻ hiếm có tại con phố này.

Nhà thờ Lớn cũng chỉ có vài ba người dạo chơi.

Những quán trà chanh nổi tiếng không còn cảnh chật kín khách hàng.

Lượng phương tiện di chuyển tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội cũng giảm hơn nhiều.

Một số du khách nước ngoài khá thoải mái khi tận hưởng không khí thủ đô trong những ngày này.

Do khách giảm nhiều, một số cửa hàng ăn uống, dịch vụ tạm thời đóng cửa.

Những con phố vốn quen với cảnh tượng chật kín du khách thì nay rất thông thoáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm