Hà Nội lát đá tự nhiên vĩnh cửu quanh Hồ Gươm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa có văn bản đồng ý cho quận Hoàn Kiếm thi công các hạng mục chỉnh trang Hồ Gươm cả ngày lẫn đêm để kịp chào mừng lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (tháng 10-2020). Tại văn bản này, ông Hùng cũng yêu cầu quận Hoàn Kiếm theo dõi, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự giao thông trong thời gian thi công chỉnh trang Hồ Gươm.

Hà Nội lát đá tự nhiên vĩnh cửu quanh Hồ Gươm ảnh 1
UBND quận Hoàn Kiếm đang cho lát đá vỉa hè quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: TP

Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang cho triển khai việc chỉnh trang Hồ Gươm, gồm kè hồ, lát đá vỉa hè, chỉnh trang cây xanh, xây dựng cột mốc km số 0. Theo kế hoạch việc chính trang khu vực quanh Hồ Gươm sẽ hoàn thành toàn trước ngày 2-9 để chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố.

Từ ngày 31-5, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành lát đá tự nhiên trên vỉa hè Hồ Gươm. Loại đá được lựa chọn để lát vỉa hè quanh bờ hồ Hoàn Kiếm là đá tự nhiên được khai thác từ các mỏ đá tại Bình Định và Phú Yên. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, loại đá này có độ bền và tính thẩm mỹ cao, bề mặt đá lát vỉa hè để nhám, đảm bảo độ cứng, chống trơn trượt.
Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 19-6, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thông tin việc lát đá vỉa hè trên quận đang được thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn và sẽ đảm bảo độ bền “vĩnh cửu”.
Hà Nội: Không lát đá vỉa hè tràn lan
Hà Nội: Không lát đá vỉa hè tràn lan
(PL)- UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện xử lý, khắc phục sau thanh tra đối với các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm