Giông lốc trong mưa, hàng chục nhà dân bị tốc mái

Theo đó, trận mưa và gió lốc mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 22-4 trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12, TP.HCM khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, sập tường.

Giông lốc khiến mái tôn bị thổi văng.

Theo người dân, vào thời điểm trên, mưa trút nhanh và nặng hạt, gió lốc mạnh kéo dài.

Nhiều căn nhà ở quận Gò Vấp bị hư hỏng mái tôn.

Sau trận giông lốc, hàng chục căn nhà ở khu vực quận Gò Vấp bị tốc mái, nhiều nhà dân bị nước mưa vào ướt đồ đạc.

Mái tôn bị gió thổi bay, nước mưa vào nhà khiến đồ đạc người dân bị hư hỏng.

“Lúc đó gió lốc mạnh, cây cối ngã, tôi mới kêu bà con đừng ở trong nhà thì nhà tui bị lật tung. Tôi rất sợ vì chưa thấy cảnh này bao giờ” – một người dân tên Minh nói.

Một số ngôi nhà bị hư tường sau giông lốc.

Lê Văn Mạnh (64 tuổi, ở phường 15, quận Gò Vấp) bị gió lốc cuốn tốc mái, đổ sập. Ông Mạnh cho biết vào thời điểm trên, gió lốc dữ dội, do căn nhà khá tạm bợ nên bị hư hỏng nặng, đồ đạc bị ướt. Cạnh nhà ông Mạnh, nhiều nhà khác cũng bị hư hỏng, tốc mái.

Gia đình ông Mạnh cũng bị gió thổi bay mái tôn.

Người dân khá vất vả để dọn dẹp đồ đạc, ổn định lại cuộc sống.

Theo người dân, giông lốc lớn và đổ xuống bất ngờ.

Giông lốc cũng khiến một số cây xanh trên đường Dương Thị Mười, quận 12 bị gãy đổ; vài căn nhà ở phường Thạnh Xuân (quận 12) bị tốc mái. Nhánh cây rơi xuống đường Dương Thị Mười, trúng dây điện khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Trong khi đó, nhiều cây xanh cũng bị giông lốc làm gãy trên đường Dương Thị Mười, quận 12. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm