Xe mô tô vô tư đi vào tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Chiều 3-2, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ cho biết đã nắm được tình hình phức tạp đang diễn ra trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Đồng thời, ông Dũng cho biết ngay tuần sau sẽ làm việc với công ty Cửu Long và địa phương để có giải pháp cấp bách xử lý tình trạng này.

Xe máy vô tư lưu thông trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Ảnh: AL

Trước đó, nhiều tài xế lưu thông qua tuyến cao tốc này phản ánh tình trạng xe mô tô lưu thông vào cao tố xảy ra ngày càng nhiều. Thậm chí có khi chạy ngược chiều khiến cánh tài xế vô cùng lo lắng.

Anh Lâm Chí Dũng (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), bày tỏ phía hai đầu tuyến và tại các nút giao trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đều có bảng cấm xe mô tô lưu thông, thế nhưng thực tế tình trạng xe mô tô lưu thông vẫn thường xuyên diễn ra.

“Tình trạng xe máy đi vào cao tốc rất nguy hiểm cho tài xế điều khiển phương tiện, nhiều khi có xe còn chạy ngược chiều rất nguy hiểm” – anh Dũng nói.

Nhiều xe mô tô còn lưu thông ngược chiều khiến nhiều tài xế lo lắng. Ảnh: AL

Trên thực tế, đã từng có vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vì xe máy đi vào tuyến này. Cụ thể, ngày 29-1, trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tài xế LTT (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe tải BKS 61C-116.36 lưu thông theo hướng từ Kiên Giang đi Cần Thơ. Đến đoạn đường trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy 68P-599.60 do chị NTMT (23 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển chạy ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn đã làm chị T. tử vong tại chỗ.

Mặc dù vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái để xử lý dứt điểm tình trạng xe mô tô đi và cao tốc khiến nhiều tài xế vô cùng lo lắng. Anh Huỳnh Tấn Phát (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), chia sẻ: “Trên tuyến đã xảy ra vụ tai nạn nhưng xe máy vẫn vô tư lưu thông trên cao tốc. Mong rằng cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để anh em tài xế an tâm hơn khi lưu thông trên tuyến này”.

Hiện nay, xuất hiện tình trạng phá hàng rào bảo vệ để gia súc đi qua đường dân sinh. Ảnh: BT

Không những xe mô tô đi vào cao tốc, hiện nay còn xuất hiện tình trạng phá hàng rào an toàn trên các đường dân sinh để cho gia súc đi qua. Điều này càng làm tình hình mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tăng lên.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, tuyến đường này hiện công ty Cửu Long chưa bàn giao lại cho địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đang diễn ra, Sở sẽ có buổi làm việc với các bên liên quan để tìm ra phương pháp xử lý.

“Chúng tôi đã nắm được tình hình trên tuyến cao tốc này và ngay tuần sau lãnh đạo Sở sẽ làm việc với địa phương, công ty và lực lượng liên quan để sớm giải quyết tình trạng xe mô tô lưu thông trên tuyến cũng như việc phá hàng rào an toàn trên đường dân sinh” – ông Dũng nói.

Trước đó, phát biểu tại Lễ khánh thành tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lực lượng Công an bố trí trực 24/24, nghiêm cấm tất cả các xe thô sơ, xe hai bánh lưu thông trên tuyến đường này.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu cơ quan chức năng căn cứ Nghị định 100 để xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm