Xe buýt Quảng Nam-Đà Nẵng xin tiếp tục được vào ven nội đô

Ngày 8-10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét, cho phép các tuyến xe buýt liền kề Quảng Nam – Đà Nẵng đi theo ven nội đô, tập kết tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng đến hết quý I năm 2021.

Trước đó, Sở GTVT TP Đà Nẵng đề nghị Sở GTVT Quảng Nam thông báo, chỉ đạo các đơn vị vận tải xe buýt liền kề Quảng Nam – Đà Nẵng điều chỉnh hành trình ra khỏi trung tâm TP (bắt đầu từ ngày 1-10-2020).

Sau thông báo, các đơn vị kinh doanh vận tải các tuyến xe buýt liền kề và người lao động đã gửi đơn thư kêu cứu đề nghị lãnh đạo hai địa phương cho phép được tiếp tục vào nội thành Đà Nẵng.

Một xe buýt tuyến Hội An - Đà Nẵng chạy vào trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: HA.

Công văn cho hay, qua xem xét, tỉnh Quảng Nam nhận thấy việc dừng, đỗ xe buýt ở vùng ngoại vi sau đó phải sang qua xe khác, trung chuyển vào nội thành Đà Nẵng gây nhiều bất tiện, tăng thêm thời gian và chi phí đi lại của người dân. Đối tượng khó khăn nhất là sinh viên, học sinh đi học ở các trường đại học, cao đẳng, người dân đi khám chữa bệnh tại các vệnh viện ở TP Đà Nẵng.

“Nếu không giải quyết kịp thời, thời gian tới sẽ có nhiều người dân lựa chọn sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển nhất là các địa phương gần TP Đà Nẵng như: Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc… Điều đó làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn hai địa phương, không phù hợp với mục tiêu chung phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt”, công văn cho hay.

Ngoài ra, dịch COVID-19 vừa qua cũng làm hàng trăm lái xe và nhân viên phục vụ của các đơn vị bị thất nghiệp, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hoạt động.

“UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, xem xét chỉ đạo Sở GTVT TP tạm dừng thực hiện việc điều chỉnh hành trình chạy xe các tuyến xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng ra khỏi trung tâm TP, và cho phép tạm thời hoạt động theo hành trình từ Quảng Nam vào Đà Nẵng đi theo ven nội đô TP, sau đó tập kết tại bến xe trung tâm TP cho đến hết Quý I năm 2021”, công văn nêu.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT TP phối hợp với Sở GTVT Quảng Nam và Hiệp hội vận tải ô tô hai địa phương xây dựng phương án nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến xe buýt này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm