Xe buýt đìu hiu sau thời gian giãn cách xã hội

Theo ghi nhận của PV PLO, ngày 11-5 toàn bộ các tuyến xe buýt đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng lượng hành khách sử dụng phương tiện này khá ít.

XE-BUYT-HOAT-DONG-1

Lượng hành khách tại trạm xe buýt khá ít. 

XE-BUYT-HOAT-DONG-2

So với những ngày trước thì khách đã tăng dần lên nhưng chưa thể bằng thời gian trước dịch.

XE-BUYT-HOAT-DONG-3

Hiện xe buýt đang hoạt động ở tần suất 80% số chuyến hoạt động bình thường.

Tại trạm xe buýt Hàm Nghi, quận 1 lượng hành khách chỉ lác đác một vài người. Có những tuyến trống khách, trên xe chỉ có khoảng 5-7 khách. Số lượng hành khách tại trạm xe buýt tuy ít nhưng đã tăng so với tuần trước.

Theo quan sát, số lượng xe buýt phục vụ hành khách đã tăng, số lượng đầu xe cũng tăng hẳn so với tuần trước.

XE-BUYT-HOAT-DONG-3

Số chuyến chạy ổn định nên hành khách đông hơn sau giãn cách xã hội.

XE-BUYT-HOAT-DONG-5

Hàng loạt xe buýt nối đuôi nhau qua trạm. 

XE-BUYT-HOAT-DONG-6

Các hành khách đều đeo khẩu trang khi chờ xe.

XE-BUYT-HOAT-DONG-7

Có những chuyến xe đìu hiu chỉ vài ba khách.

Tại các trạm xe buýt, hành khách cũng giữ khoảng cách khi chờ xe và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, từ ngày 11-5 toàn bộ 94 tuyến xe buýt sẽ hoạt động trở lại bình thường. Trong đó, hiện có 80% số chuyến hoạt động kế hoạch bình thường. Đồng thời, trung tâm sẽ tiếp tục điều chỉnh số chuyến nhằm phục vụ theo nhu cầu đi lại của hành khách.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết toàn bộ hành khách, tài xế và tiếp viên phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm