Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chính thức thông xe kỹ thuật

Ngày 15-10, Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) thuộc Bộ GTVT đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (qua địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang).

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; lãnh đạo TP Cần Thơ và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Văn Thi, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long, cho biết đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết nối giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi hoàn thành, tuyến đường cùng với các dự án kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông sẽ tạo thành tuyến trục dọc, nối thông khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nam bộ.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tại buổi lễ thông xe. 

Ông Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho hay sau hơn bốn năm thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành và chính thức thông xe kỹ thuật.

“Như chúng ta đã biết đây là tuyến đường bộ cao tốc có ý kiến quan trọng ở khu vực Tây Nam Tổ quốc, kết nối với An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, giảm thời gian di chuyển về TP.HCM” – ông Bình đánh giá.

Phát biểu lại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng đây là một tuyến đường mới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Khu vực ĐBSCL có vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước, là vựa lúa lớn nhất cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực... Do đó, hệ thống hạ tầng cần được đầu tư đồng bộ.

“Tôi đánh giá cao nỗ lực của TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang trong qua trình thực hiện dự án” – Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, việc thông xe hôm nay có sự góp sức của Chính phủ Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ vốn và tạo điêu kiện thuận lợi cho dự án. Việt Nam luôn trân trọng và sử dụng chặt chẽ nguồn vốn này. “Thay mặt Chính phủ tôi chính thức tuyên bố lễ thông xe”- Phó Thủ tướng tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm