Từ ngày mai, đường sắt có hai đôi tàu chạy tuyến Bắc - Nam

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 17-6 ngành đường sắt tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4 tuyến TP.HCM – Hà Nội.

Theo đó, tuyến TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại sẽ có hai đôi tàu chạy hàng ngày là SE3/SE4 và SE7/SE8.

Từ 17-6, đường sắt có hai đôi tàu chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội. Ảnh: TN

Trong đó, tuyến TP.HCM đi Hà Nội có tàu SE4 xuất phát lúc 19 giờ 25 và tàu SE8 xuất phát lúc 6 giờ tại ga Sài Gòn.

Ở chiều ngược lại, tuyến Hà Nội đi TP.HCM có tàu SE3 cũng xuất phát lúc 6 giờ và tàu SE7 cũng được xuất phát lúc 19 giờ 25 tại ga Hà Nội.

Công ty CP Vận tải đường sắt cũng cho biết thêm, đối với một số tỉnh, TP áp dụng các quy định về kiểm soát hành khách về từ vùng dịch, hành khách có thể truy cập vào website của Sở Y tế các tỉnh, TP để biết chi tiết.

Tại ga Sài Gòn, ngành đường sắt vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như phun khử trùng bên trong, ngoài tất cả các toa xe, đoàn tàu trước khi xuất phát; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí dưới ga và trên tàu...

Trước đó, ngành đường sắt đã dừng chạy nhiều đoàn tàu khách do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Đến ngày 14-5, trên tuyến Hà Nội - TP.HCM chỉ còn chạy thường xuyên hai đôi tàu số hiệu SE3/SE4 và SE7/SE8. Trong khi vào thời điểm đó hằng năm, khi chưa có dịch COVID-19, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 10 đoàn tàu mỗi ngày trên tuyến Hà Nội - TP.HCM. 

Đến ngày 1-6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tạm dừng chạy 2 đoàn tàu khách SE3 và SE4 trên tuyến Hà Nội - TP.HCM đến 16-6 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm