Trung Quốc buộc các tiếp viên hàng không phải...mặc tã 

Cơ quan này vừa đưa ra một loạt yêu cầu cho phi hành đoàn trong các chuyến bay đi và đến các quốc gia có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, phi hành đoàn phải đeo khẩu trang y tế, găng tay y tế hai lớp, kính bảo hộ, mũ, quần áo bảo hộ, bao giày và tất cả chỉ được dùng một lần.
Đây là quy định bình thường dễ dàng được các nhân viên hàng không thực thi để tránh lây nhiễm bệnh.
Tuy nhiên, CAAC còn quy định thêm phi hành đoàn nên mặc tã dùng một lần để hạn chế sử dụng phòng vệ sinh nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm. Đây là một yêu cầu khiến nhiều người cảm thấy rất khó khăn để thực hiện.
Việc CAAC ra khuyến cáo mạnh mẽ vì đã có trường hợp một phụ nữ đi từ Ý về Hàn Quốc nhiễm COVID-19 khi sử dụng phòng vệ sinh trên một chuyến bay.
CNN, UPI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm