Vụ tài xế gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm:

Trong xe có dụng cụ sử dụng chất kích thích

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ 19 phút ngày 13-12, ở đường hầm sông Sài Gòn theo hướng từ quận 1 qua quận 2 (TP.HCM). Sau đó, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cùng lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để xử lý, đồng thời điều tiết giao thông.

Xe ô tô bảy chỗ 51F-406.52 mất lái tông vào dải phân cách vào sáng 13-12. Ảnh do Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cung cấp

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, cho biết xe ô tô bảy chỗ 51F-406.52 khi di chuyển đến vị trí dạ cầu 19 thì mất lái, tông vào phân cách giữa hai hướng. Trong khi lưu lượng xe lưu thông qua khu vực hầm ngay lúc đó rất đông nên khi xảy ra tai nạn, tất cả phương tiện lưu thông rất chậm.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ảnh: Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cung cấp

Tuy nhiên, sau hai giờ kết hợp với lực lượng chức năng khắc phục sự cố, đến 8 giờ 30 phương tiện lưu thông qua hầm ổn định. Sự cố trên không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng các dải phân cách nhựa và phương tiện của tài xế hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, tài xế xe gây tai nạn được xác định là Trương Minh Nhật (SN 1997, quê Sóc Trăng). Tài xế sau đó đã được Công an quận 2 đưa về trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc.

Theo TTO, sau khi tài xế và ô tô được đưa về Công an phường Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM), qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 13.799 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet, 1.800 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm trong xe có năm biển số giả địa bàn TP.HCM, một cây gậy ba khúc và một bộ dụng cụ sử dụng chất kích thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm