TP.HCM: Tiếp tục cho thuê quảng cáo trên xe buýt lần 5

Theo ông Ân, sau khi ký hợp đồng, trung tâm đấu giá sẽ phát hành thông báo đấu giá chính thức, đồng thời tiến hành bán và nhận hồ sơ đấu giá.

Đây là lần đấu giá quảng cáo trên xe buýt lần thứ năm của trung tâm. Lần này, trung tâm sẽ tiến hành theo xu hướng bán lẻ, tiếp cận theo đúng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Cụ thể, đợt đấu giá này có 1.152 xe buýt thuộc 72 tuyến và sẽ được chia nhỏ thành 71 gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng cũng giải quyết linh động từ sáu tháng, một năm, hai năm hoặc ba năm. Số tiền đặt cọc 5%-15%/gói thầu, tùy theo thời gian trong hợp đồng. Với số lượng xe buýt tham gia đấu giá lần này, có thể thu về 135 tỉ đồng/năm. Phiên đấu giá sẽ được chia thành tám đợt, đợt đầu tiên là ngày 21-6 và đợt cuối là ngày 18-7.

“Phiên đấu giá lần thứ năm sẽ sôi động và hứa hẹn đầy thành công” - ông Ân nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm