TP.HCM: Giải ngân gần 500 tỉ đồng trợ giá xe buýt

Cụ thể, 12 doanh nghiệp vận tải xe buýt vừa được nhận 494 tỉ đồng tiền trợ giá trong tám tháng đầu năm 2019. Trong đó, Hợp tác xã vận tải 19/5 nhận được thanh toán trợ giá nhiều nhất là gần 130 tỉ đồng. HTX này là đơn vị vận chuyển hành khách các tuyến buýt có lưu lượng hành khách lớn như Bến Thành - Đại học Quốc gia, Bến Thành - An Sương…

Gần 500 tỉ đồng đã được TP.HCM giải ngân trong năm 2019. Ảnh: HƯƠNG TRANG.

TP.HCM đặt mục tiêu năm nay xe buýt sẽ vận chuyển hơn 650 triệu lượt hành khách. Hiện khối lượng vận tải hành khách công cộng nửa đầu năm nay của TP chiếm 46% kế hoạch cả năm. 

Hiện TP có hơn 3.000 xe buýt hoạt động trên 200 tuyến (trong đó có 110 tuyến được trợ giá) đáp ứng được khoảng 10,7% nhu cầu đi lại của nhân dân. Mỗi năm ngân sách chi hơn 1.000 tỉ đồng để trợ giá cho loại vận tải công cộng này.

Theo Sở GTVT đây mới chỉ là một phần trợ giá được giải ngân trong năm 2019. Sau khi được duyệt thì TP sẽ tiếp tục giải ngân số còn lại. Còn về đơn giá mới mà Sở GTVT trình UBND TP vẫn đang tiếp tục xem xét và chờ duyệt.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Sở GTVT quyết định điều chỉnh giá vé xe buýt áp dụng trên các tuyến có trợ giá. Cụ thể, 51 tuyến xe buýt điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/ lượt. Nhóm tuyến có cự ly 15-25 km có giá vé 6.000 đồng/lượt, từ 25 km trở lên giá 7.000 đồng/lượt; Dưới 15 km giá vé giữ nguyên 5.000 đồng. Việc điều chỉnh giá vé này là cần thiết và khá phù hợp với tình hình thu nhập bình quân của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm