Tiếp tục tạm ngưng tàu SE3/SE4 và các tàu địa phương đến hết tháng 7

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty thông báo tạm ngưng chạy các đoàn tàu đến ngày 31-7.

Cụ thể, ngưng chạy các đôi tàu gồm: SE3/SE4 (tuyến TP.HCM - Hà Nội), SPT1/SPT2 (tuyến TP.HCM - Phan Thiết), tàu SNT1/SNT2 (tuyến TP.HCM - Nha Trang) và tàu SE21/SE22 (tuyến TP.HCM - Đà Nẵng).

Hành khách có vé đi các đoàn tàu bị bãi bỏ có thể liên hệ nhà ga, phòng vé trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí. 

Trước đó, các đôi tàu này cũng đã ngưng chạy và dự kiện hoạt động lại từ ngày 17-7. Tuy nhiên, đến nay do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp nên ngành đường sắt tiếp tục tạm ngưng đến hết tháng 7.

Như vậy, từ nay đến ngày 31-7, trên tuyến đường sắt TP.HCM - Hà Nội chỉ còn chạy thường xuyên đôi tàu SE7/SE8. 

Trong đó, do Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và tỉnh Đồng Nai thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên tuyến đường sắt này tạm dừng đón, trả khách tại ga Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa từ ngày 15 đến ngày 31-7.

Tương tự như vậy, tàu cũng không đón trả khách tại ga Sài Gòn từ ngày 9 đến ngày 23-7 khi TP.HCM hết thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm