Thông xe kỹ thuật cầu 2.250 tỉ ở Quảng Ngãi

Sáng 20-10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và gắn biển cầu Cổ Lũy. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Cầu và đường Cổ Lũy có chiều dài 3,7 km (cầu dài 1,8 km) với tổng vốn đầu tư 2.250 tỉ, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và tỉnh Quảng Ngãi. Cầu bắc qua sông Trà Khúc (TP Quảng Ngãi), giúp nối liền giao thông và rút ngắn quãng đường đi lại giữa hai xã Nghĩa Phú và Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) gần 20 km.

Cầu Cổ Lũy là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX. Ảnh: TN

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 12-2017, do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Sau khi thông xe, cầu Cổ Lũy sẽ đóng vai trò tạo điểm nhấn cho đô thị hướng biển của tỉnh Quảng Ngãi, tạo cơ hội phát triển kinh tế, xã hội hai bên bờ sông Trà Khúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm