Sắp thông xe qua hầm chui Tân Phong

Hiện nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục cuối cùng của hầm chui như hệ thống chiếu sáng, đường dẫn, lát vỉa hè, thiết bị chiếu sáng, biển báo, thảm bê tông nhựa... Sau khi đưa vào khai thác, hầm chui ngã tư Tân Phong sẽ cho phép xe máy lưu thông qua hầm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực nội ô TP Biên Hòa.

Hầm chui Tân Phong được thiết kế bằng bê tông cốt thép dọc theo đường Đồng Khởi với phần hầm kín dài 50 m, hầm hở dài 380 m và đường dẫn hai đầu hầm dài 220 m. Mặt cắt hầm kín gồm hai chiều xe chạy với bốn làn xe, chiều rộng 15 m. Mặt cắt ngang hầm hở gồm hai chiều xe chạy với bốn làn xe. Vận tốc thiết kế hướng chính 60 km/giờ và đường gom hai bên hầm 40 km/giờ. Tổng vốn đầu tư 259 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh. Theo kế hoạch, đến tháng 6-2018 sẽ hoàn thành dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm