Rào đường Tôn Đức Thắng để xây cầu Thủ Thiêm 2

Nhằm phục vụ cho việc thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (phía đường Tôn Đức Thắng, quận 1), Sở GTVT TP.HCM thông báo việc tổ chức giao thông tại khu vực cụ thể như sau:

Kể từ ngày 12-5, trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến đường Ngô Văn Nam), quận 1 sẽ bị rào chắn một phần mặt đường để phục vụ thi công dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Người tham gia giao thông cần hạn chế lưu thông qua vực này để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Chuẩn bị rào đường Tôn Đức Thắng để phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: HƯƠNG THẢO.

Theo thiết kế, cầu Thủ Thiêm 2 dài 852 m (không tính phần đường dẫn), rộng 19,3 m với 4 làn xe (dự kiến điều chỉnh lên 6 làn xe) với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Hướng tuyến được UBND TP HCM chọn là kết nối từ ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh đi qua nhà máy đóng tàu Ba Son để nối với Thủ Thiêm.

Trước đó, trả lờiPLO, ông Vũ Xuân Nguyên, Trưởng Phòng quản lý xây dựng công trình giao thông, cho biết cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2 đã làm lễ động thổ vào tháng 2-2015, do Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Theo dự kiến, cầu phải xây xong trong năm 2018 nhưng hiện tiến độ thi công chậm vì phải chờ giải phóng mặt bằng. Có thể cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Nguyên nhân dẫn đến thi công chậm hơn dự kiến là do: “Đơn vị đang thi công xử lý nền đất yếu làm đường dẫn vào cầu phía quận 2. Phía quận 1 thì chưa thi công được vì chờ Nhà máy Ba Son bàn giao mặt bằng và Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng. Cây cầu này rất quan trọng bởi sẽ nối trực tiếp trung tâm TP với khu đô thị Thủ Thiêm nói riêng và khu Đông TP nói chung” - ông Nguyên nói.

Sau một thời gian chậm tiến độ thi công, chờ bàn giao mặt bằng, cầu Thủ Thiêm 2 chính thức được thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm